- Xã Cẩm Yên cho biết, đã có 23 cây xanh được trồng lại trên đường liên thôn, thời gian tới xã tiếp tục trồng mới ở những vị trí phù hợp.

Ngày 13/4, một số cây bàng lá nhỏ, cây phượng đã được trồng mới ở những vị trí trước đó cây xanh bị chặt tại xã Cẩm Yên (huyện Thạch Thất, Hà Nội).

{keywords}
Một cây xanh lớn bị chặt tại khu vực chợ ở xã Cẩm Yên
{keywords}
Cây mới được trồng lại

Ông Nguyễn Tuấn Trung - Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên cho biết, đã có 23 cây xanh đã được trồng lại trên đường liên thôn. Thời gian tới xã tiếp tục trồng mới ở những vị trí phù hợp.

Tuy nhiên, người dân tại xã cho rằng lượng cây được trồng lại quá ít so với những cây xanh đã bị chặt hạ trước đó...

{keywords}
Cây mới được trồng lại gần vị trí một cây khác đã bị đốn hạ

Ông Khuất Quang Tuyến (thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên) cho hay: "Mấy hôm nay thấy chính quyền xã đi trồng lại cây, nhưng 2 cây to trước nhà tôi bị chặt chưa được trồng lại. 

"Nếu không được trồng lại tôi sẽ tiếp tục kiến nghị lên xã" - ông Tuyến nói. 

Người Hà Nội ngỡ ngàng khi quan xã chặt cây xanh chục tuổi

Người Hà Nội ngỡ ngàng khi quan xã chặt cây xanh chục tuổi

UBND xã Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội ra quân lập lại trật tự vỉa hè, và chặt luôn cả trăm cây xanh.

Hà Nội họp gấp vụ quan xã chặt cây xanh

Hà Nội họp gấp vụ quan xã chặt cây xanh

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất nói sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể trong vụ chặt 70 cây xanh ở xã Cẩm Yên.

Nhị Tiến