- Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, đến 2 giờ 57 ngày 13/5 đã tử vong.

Ngày 13/5, Công an Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ án mạng xảy ra hồi 23 giờ ngày 12/5, tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo điều tra, khoảng 21 giờ cùng ngày, ông Phạm Ngọc C. (SN 1957) đến nhà chị Kim (ở ngõ 462 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) chơi và ngủ lại.

Đến 23 giờ cùng ngày, con gái chị Kim là Nguyễn Thanh Thuỷ (SN 1997) về nhà.

Tại tầng 2, Thủy đã hút shisha và bị ông C. cùng mẹ đuổi xuống tầng 1.

Bực tức, Thuỷ đi tìm con dao Thái lan đâm vào mạng sườn ông C.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, đến 2 giờ 57 ngày 13/5 đã tử vong.

Gây án xong, Thuỷ đã bỏ trốn.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

T.Nhung