Theo đó, lực lượng chức năng đã căng dây rào một đoạn đường La Thành (đoạn từ ngã tư La Thành – Hoàng Cầu đến La Thành – Tôn Đức Thắng), yêu cầu người dân không đi qua khu vực này.

Lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa cho biết, việc rào đường này nhằm phục vụ xét nghiệm diện rộng toàn bộ người dân khu vực Đê La Thành, đây là khu vực nguy cơ cao. Mỗi nhà sẽ cử đại diện một người để thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Dự kiến việc xét nghiệm này sẽ hoàn thành ngay trong chiều 29/11.

{keywords}
Đầu đường La Thành đoạn ngã tư La Thành - Hoàng Cầu được căng dây
{keywords}
Chỉ những người đã xét nghiệm xong hoặc ngoài khu vực ổ dịch mới được ra về
{keywords}
Lực lượng chức năng xét nghiệm cho người dân trong khu vực
{keywords}
Dự kiến công tác lấy mẫu này sẽ hoàn tất ngay trong chiều 29/11

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, tính đến chiều tối ngày 28/11 ổ dịch La Thành, Giảng Võ ghi nhận thêm 3 ca. Chuỗi lây nhiễm này lần đầu được Hà Nội công bố vào ngày 13/11. Đến nay, tổng số F0 lên tới 225 trường hợp.

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), TP Hà Nội có 9.669 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.743 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 5.926 ca.

Đình Hiếu

Chủ tịch phường nói phong tỏa, cách ly người cùng tầng với F0 21 ngày là đúng luật

Chủ tịch phường nói phong tỏa, cách ly người cùng tầng với F0 21 ngày là đúng luật

Chủ tịch UBND phường Quang Trung khẳng định, việc ra quyết định cách ly này đúng với quy định pháp luật. Không riêng phường này, toàn thành phố Hà Nội vẫn thực hiện như vậy.