Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội chiều nay (11/7) đã thông tin về 11 ca nghi nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn, trong đó có 10 người về từ TP.HCM.

Những ca này chưa được Bộ Y tế cấp mã số nên được coi là nghi nhiễm.

Đáng chú ý có 5 trường hợp trên chuyến bay QH244 ngày 4/7/2021 từ TP.HCM về Hà Nội khoảng 13h30 (ngồi ghế từ 19C đến 19F), liên quan đến địa chỉ số 89, Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Nguyễn Du đã ra thông báo đề nghị người dân đang sinh sống tại các số nhà 23, 75 - 77 và 89 phố Bùi Thị Xuân không ra khỏi cơ sở lưu trú, nhà ở kể từ 17h đến khi có thông báo mới.

Các lực lượng chức năng gồm công an, dân quân phường và y tế đã phun khử khuẩn, phong tỏa toàn bộ khu vực các số nhà 23, 75 - 77 và 89 phố Bùi Thị Xuân.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 304 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện Hà Nội triển khai xét nghiệm tất cả người về từ TP.HCM kể từ ngày 23/6. Tính đến sáng nay, đã có 6.365 trường hợp từ TP.HCM về Hà Nội được thống kê tại 30 quận, huyện, thị xã.

{keywords}
Số nhà 23 - nơi lễ tân khách sạn số 89 Bùi Thị Xuân làm việc.
{keywords}
Lực lượng chức năng lập rào chắn dưới sảnh và các lối ra vào của 3 điểm phong tỏa trên phố Bùi Thị Xuân.
{keywords}
 
{keywords}
 Số 75-77 là nơi các bệnh nhân ăn cơm.
{keywords}
5 trường hợp đều từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, trú tại khách sạn số 89 Bùi Thị Xuân.
{keywords}
 
{keywords}
Cách đó không xa, tại phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành một số địa điểm cũng được lập rào chắn phong tỏa.
{keywords}
 
{keywords}
 

Trần Thường

Hà Nội thêm 11 ca Covid-19, có 10 người về từ TP.HCM

Hà Nội thêm 11 ca Covid-19, có 10 người về từ TP.HCM

Hà Nội công bố 11 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 10 người về từ TP.HCM, 1 trường hợp về từ Đà Nẵng.