Theo công điện hỏa tốc  của UBND TP Hà Nội: Từ 0h ngày 13/7, Hà Nội tạm dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Ngay từ tối 12/7, lực lượng chức năng trên địa bàn các quận, huyện đã ra quân tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. 

 

{keywords}

22h ngày 12/7, cửa hàng cắt tóc trên phố Nam Đồng vẫn sáng đèn cắt tóc trước giờ đóng cửa.

 

{keywords}

Trước đó, công an phường Lê Đại Hành đi tuyên truyền nhắc nhở cửa hàng cắt tóc trên phố Đại Cồ Việt về việc ngày 13/7 các dịch vụ cắt tóc gội đầu sẽ tạm thời đóng cửa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 .

 

{keywords}
21h cửa hàng ăn uống trên phố Hoa Lư vẫn khá đông khách, công an phường Lê Đại Hành nhắc nhở chủ quán yêu cầu khách thanh toán, ra về.

 

{keywords}

Một số nhà hàng, quán ăn trên phố Đại Cồ Việt khá đông khách tối 12/7, sau khi được nhắc nhở tuyên truyền, chủ quán và khách đều vui vẻ chấp hành quy định của UBND TP Hà Nội.

 

{keywords}

Một số điểm vui chơi, tụ tập đông người ngoài trời cũng được lực lượng chức năng giải tán ngay trong tối 12/7.


 

{keywords}
Quán cà phê trên phố Hồ Xuân Hương, nhân viên kê dọn bàn ghế, chén cốc. Chuẩn bị biển hiệu để bắt đầu từ ngày 13/7 chỉ phục vụ khách mua mang đi.

Phạm Hải

 

Bí thư Hà Nội nói về biện pháp tạm dừng các dịch vụ

Bí thư Hà Nội nói về biện pháp tạm dừng các dịch vụ

Theo Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng, mức độ và quy mô tạm dừng hoặc đóng các dịch vụ có thể phải tăng lên cấp độ cao hơn nếu dịch tiếp tục diễn biến xấu.