- Miền Bắc tiếp tục có mưa trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện mưa to. Hà Nội có mưa rất to, có địa phương ghi nhận được trận mưa đặc biệt lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm qua (24/5), vùng hội tụ gió trên cao vẫn duy trì trên khu vực Bắc Bộ và có xu hướng hoạt động mạnh lên.

{keywords}
Trận mưa lớn đêm qua khiến đường phố HN nhiều nơi ngập sâu.

Lượng mưa thu được tính từ 19 giờ ngày 24/5 đến 7 giờ ngày 25/5 ở một số nơi như sau: TP Nam Định (Nam Định) mưa to 52mm, TX Bắc Giang (Bắc Giang) 53mm, TX Hà Nam (Hà Nam) 64mm, TX Sơn Tây (Hà Nội) 65mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 57mm, TX Hưng Yên (Hưng Yên) nhiều hơn 69mm, núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 76mm, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) 100mm, Láng (Hà Nội) mưa rất to 190mm.

Hoài Đức (Hà Nội) có mưa đặc biệt lớn lượng lên tới 233mm (theo quy định của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam, mưa có lượng trên 200mm/ngày thì được coi là mưa đặc biệt lớn). Hà Đông (Hà Nội) mưa lớn nhất 338mm. Đây là trận mưa hiếm gặp trong tháng 5 mà chuỗi số liệu nhiều năm mới ghi nhận được.

Mưa quá to khiến nhiều đường phố của Thủ đô Hà Nội chìm sâu trong nước.

Hiện các sông ngòi miền Bắc đang có lũ lên, một số sông suối nhỏ và vừa ở miền núi xuất hiện lũ khá lớn.

Dự báo ngày và đêm nay (25/5), vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại trên khu vực Bắc Bộ. Theo đó, miền Bắc có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dông. Rải rác mưa vừa, mưa to, riêng khu vực phía đông Bắc Bộ có nơi mưa rất to.

Trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp và khó lường, người dân các địa phương, nhất là các tỉnh vùng núi phía bắc nơi sông suối có lưu vực dạng lòng chảo, dạng quạt giấy và lông chim; cần đề phòng mưa lớn gây lũ cao, lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ. Cảnh giác với gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Phòng ngừa ngập úng ở vùng thấp, vùng trũng. Các cấp chính quyền sở tại cần chuẩn bị tốt dụng cụ, phương tiện, lực lượng; ứng cứng kịp thời nếu thiên tai xảy ra để giảm thiểu mọi thiệt hại.

Minh Hải