Sau khi trèo lên nóc nhà 4 tầng, nam thanh niên liên tục chửi bới, la hét khiến nhiều người hốt hoảng.

Sáng ngày 28/2, tại ngõ 18 Định Công Thượng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) một nam thanh niên khoảng 28 đến 30 tuổi, mặc áo phông, quần bò có biểu hiện ngáo đá ngồi vắt vẻo trên nóc nhà dân.

Được biết, thanh niên này trèo lên nóc một ngôi nhà 4 tầng từ 12h đêm qua. Phát hiện nam thanh niên có dấu hiệu bất thường như la hét, chửi bới và không tỉnh táo nên người dân đã báo công an.

{keywords}

Nam thanh niên cố thủ trên nóc ngôi nhà 4 tầng tại Định Công Thượng

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, Cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường nhằm giải cứu người này. Tuy nhiên, nam thanh niên này vẫn ngoan cố không chịu xuống, dù công an đã gọi và ngay cả bố người này cũng đã đến hiện trường. Tới sáng nay (28/2), thanh niên này vẫn cố thủ tại đây.

Hiện, lượng cứu hộ đã tiến hành bơm phao hơi phía dưới đất, đồng thời tìm cách tiếp cận tìm cách đưa thanh niên có dấu hiệu bất thường này xuống đất an toàn.

(Theo Công lý)