Sau cơn mưa giao thông Hà Nội hỗn loạn, nhiều tuyến đường tắc hàng km. Người đi xe máy lao lên vỉa hè, len lỏi vào làn đường dành cho ô tô, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn ở các tuyến phố lớn như Nguyễn Chí Thanh, đường Láng, Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng…

Nhiều học sinh bị muộn học, dân công sở trễ giờ làm việc.

{keywords}
Khu vực Ngã Tư Sở bị ùn tắc kéo dài vài km bắt đầu từ ngã tư Trường Chinh đến nút giao Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến. Ảnh: Zing

 

{keywords}
Các cây cầu nối với phố Nguyễn An Ninh tắc cứng. Ảnh: Zing

{keywords}

Tới 9h30, đường Tố Hữu vẫn tắc
{keywords}
Người dân khó khăn trong việc đi lại
{keywords}
Đường Nguyễn Trãi lúc 9h45
{keywords}
 Nhiều người đi xe máy cố len lỏi trên các làn của ô tô

Tới 10h50 hôm nay, tình trạng kẹt cứng xe không còn, tuy nhiên, các phương tiện vẫn di chuyển khó khăn. Nhiều tuyến đường, người dân phải chờ tới 2-3 nhịp đèn đỏ mới qua được ngã tư. 

Miền Bắc chuẩn bị đón gió mùa đông bắc, trời trở rét

Miền Bắc chuẩn bị đón gió mùa đông bắc, trời trở rét

Nhận định sơ bộ tại thời điểm này cho thấy, nền nhiệt tại Bắc Bộ có thể giảm khoảng 6-10 độ ở vùng núi khiến trời trở rét, 3-6 độ ở vùng đồng bằng khiến trời trở lạnh.

Nhị Tiến - Thành Huế