Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3-0,5m như: Tôn Thất Tùng, Trường Chinh, Chùa Bộc, Khâm Thiên (quận Đống Đa); Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân), Bến Xe Giáp Bát, Định Công (Hoàng Mai), Đội Cấn (Ba Đình); Nguyễn Chính, Lĩnh Nam (Hoàng Mai); Thụy Khuê (Tây Hồ); Xuân Thủy, Hoa Bằng, Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy)…

{keywords}
Nhiều nơi ở Hà Nội có mưa với lượng lớn, gây ngập úng một số điểm từ 30-50cm

Hiện áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.  

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ hôm nay đến ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Khu vực Hà Nội hôm nay và mai tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.  

Hà Nội mưa lớn sáng 30/4, xe máy bơi trong biển nước

Hà Nội mưa lớn sáng 30/4, xe máy bơi trong biển nước

Cơn mưa lớn khiến một số tuyến phố tại Hà Nội ngập sâu 30-40cm, nhiều phương tiện chết máy.

Thái An