Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi xác nhận thông tin trên.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin ca bệnh, chính quyền địa phương đã cho phong toả các khu vực ngõ ra, vào liên quan tới nơi ca nhiễm từng ở để đảm bảo phòng chống dịch.

Trường hợp F0 là bệnh nhân nữ tên N.T.T.T (SN 1981, ở tại ngõ 6 Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông). Bệnh nhân trên sinh sống tại ổ dịch Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Từ ngày 2-22/9, được cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Đại học FPT (Thạch Thất, Hà Nội).

{keywords}
3 xe cấp cứu được điều đến để đưa trường hợp F0, F1 đi điều trị, cách ly
{keywords}
Có 8 trường hợp F1 tại phường Nguyễn Trãi (Hà Đông) được đưa đi cách ly

Ngày 23/9, chị T. cùng người nhà hoàn thành cách ly, về ở tạm trên đường Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi trong thời gian ổ dịch phường Thanh Xuân Trung chưa được dỡ phong tỏa.

Ngày 24/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng. Ngày 27/9, bệnh nhân khai báo y tế và được trạm y tế phường Nguyễn Trãi xét nghiệm test nhanh và cho kết quả dương tính, lấy mẫu xét nghiệm PCR khẳng định dương tính.

Bên cạnh việc đưa F0, F1 đi cách ly, lực lượng chức năng phường Nguyễn Trãi đã tiến hành phong toả các khu vực ngõ ra vào liên quan đến ngõ 6 nơi phát hiện ca F0.

{keywords}
Phố Tản Đà tạm thời bị phong tỏa
{keywords}
Các ngõ dẫn vào tổ 6 phường Nguyễn Trãi đã được phong tỏa

Tính đến chiều nay, quận Hà Đông đã truy vết được 10 F1, gồm 8 người tại phường Nguyễn Trãi, 1 người tại phường Mộ Lao và 1 người tại phường Phú La.

Đình Hiếu

Hà Nội tối nay không có ca Covid-19 mới, cả ngày có 2 bệnh nhân

Hà Nội tối nay không có ca Covid-19 mới, cả ngày có 2 bệnh nhân

Tối 28/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết địa phương không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới. Tổng số ca nhiễm tới nay là 3.971 bệnh nhân.