- Trong thời gian trốn nã tội 'Giết người', Thắng dùng chứng minh thư giả, làm nghề xe ôm và luôn dắt theo dao, súng.

Ngày 28/7, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, Chu Mạnh Thắng (40 tuổi), kẻ bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội phát lệnh truy nã từ 6 năm trước vừa bị bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 25/7, khi Thắng đang chạy xe máy quanh khu dân cư ngoài bãi An Dương thì bị công an phường Quảng An kiểm tra hành chính. Thắng đã xuất trình chứng minh thư giả mang tên Nguyễn Hữu Tùng (34 tuổi, ở huyện Thanh Trì).

Nghi ngờ Thắng, cảnh sát kiểm tra và phát hiện Thắng mang theo một khẩu súng, kèm 6 viên đạn và dao găm.

Bị đưa về trụ sở, Thắng khai khẩu súng là do anh ta nhặt được, sau đó giữ lại phòng thân.

Sau khi tiến hành xác minh, cơ quan công an làm rõ, gã xe ôm mang chứng minh thư Nguyễn Hữu Tùng là Chu Mạnh Thắng, kẻ đã bị công an phát lệnh truy nã vì tội 'Giết người' cách đây 6 năm.

Theo tài liệu điều tra, Thắng và em trai là Chu Mạnh Toàn đã dùng dao đâm chết một người. Em trai Thắng đã bị bắt và bị TAND Hà Nội tuyên phạt mức án 14 năm tù, riêng Thắng bỏ trốn.

Trong thời gian trốn nã, Thắng dùng chứng minh thư giả và lang thang ở các tỉnh, thành phía Bắc như Thái Nguyên, Nam Định, Hải Phòng. Thời gian gần đây, anh ta dạt về Hà Nội chạy xe ôm và luôn dắt theo dao, súng.

Hiện, Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Thắng.

T.Nhung