Sáng nay, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì công bố và trao các quyết định điều động, phân công cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy tại Liên đoàn Lao động TP và Ban Dân vận Thành ủy. 

{keywords}
Bà Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Lan Hương và Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh: hanoi.gov.vn

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động bà Nguyễn Lan Hương, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thôi giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy để giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP, nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều động, phân công bà Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP nhiệm kỳ 2018-2023 để giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

{keywords}
Bà Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh: hanoi.gov.vn

Chúc mừng bà Nguyễn Lan Hương và Nguyễn Thị Tuyến, bà Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, trên cương vị mới, 2 nữ cán bộ sẽ phát huy những kinh nghiệm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Lan Hương và Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ sớm nắm bắt công việc, tập trung tham mưu, chỉ đạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thành ủy phân công.

Số lượng và cơ cấu Ban thường vụ, Phó bí thư cấp tỉnh nhiệm kỳ mới

Số lượng và cơ cấu Ban thường vụ, Phó bí thư cấp tỉnh nhiệm kỳ mới

Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội, TP.HCM, Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Nghệ An có không quá 17 người. Các tỉnh uỷ, thành uỷ còn lại và các đảng uỷ khối trực thuộc TƯ có từ 13-15 người.

H.Quỳnh