Theo người dân chứng kiến sự việc, khoảng 12h30 lửa bùng lên ở tầng 2 căn nhà số 38A phố Tôn Đức Thắng. Người dân chạy ra ngoài hô hoán và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ. Thời điểm đó, cột khói đen đã bốc cao hàng chục mét. Lửa bùng lên rất nhanh, lan sang phòng giao dịch của một ngân hàng ở tòa nhà bên cạnh.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, 7 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ của Công an quận Đống Đa tới dập lửa. Cảnh sát giao thông phong tỏa tạm thời một chiều đường Tôn Đức Thắng để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. 

Khoảng 13h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát đề phòng lửa bùng trở lại. Theo cơ quan chức năng, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Công an đang xác minh nguyên nhân vụ cháy.

{keywords}
Vụ hỏa hoạn tại số nhà 38A phố Tôn Đức Thắng 
{keywords}
Lực lượng chức năng điều 7 xe cùng hàng chục chiến sỹ tới hiện trường
{keywords}
{keywords}
Ngọn lửa lan sang nhà liền kề
{keywords}
Cảnh sát PCCC phá kính để tiếp cận đám cháy
{keywords}
Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi việc dập tắt đám cháy

Đình Hiếu

80 cảnh sát đập tường, khống chế đám cháy lớn ở TP Thủ Đức

80 cảnh sát đập tường, khống chế đám cháy lớn ở TP Thủ Đức

80 cảnh sát tiếp cận khống chế đám cháy lớn kho phế liệu ở TP Thủ Đức, ngăn bà hỏa lan sang nhà dân liền kề vào sáng sớm nay (21/12).