- Gần 20 cây xanh trên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã chết khô, nhiều cây khác đang thoi thóp.

Những cây còn thoi thóp có thân khô queo, vỏ bong tróc.

{keywords}

{keywords}

Những cây này đã chết từ lâu, thân - cành khô queo. Một số cây khác đang chết dần

{keywords}
Một số cây đã bị chặt hạ nhưng chưa được trồng mới thay thế

{keywords}

Những vết chặt còn mới

{keywords}

{keywords}

Thân cây được cắt ngắn để làm củi

{keywords}

Cũng trên đường Tố Hữu đoạn ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến một số cây đang chết dần...

Trao đổi với VietNamNet, một cán bộ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Các đơn vị trồng cây có trách nhiệm bảo hành. Nếu trong trường hợp cây chết thì đơn vị trồng cây có trách nhiệm trồng lại cây mới đến khi nào sống thì thôi (kinh phí do đơn vị trồng chịu).

Trước đó, ngày 23/2, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội nghiên cứu, tổ chức lại bộ máy công ty theo hướng thành lập các xí nghiệp chuyên nghiệp.

Sau khi cơ cấu lại, các đơn vị bố trí cán bộ quản lý, nghiệp vụ đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh ngắn hạn tại Singapore, Trung Quốc.

Nhị Tiến - Phạm Hải