Sáng nay, chị N.T.H. cho biết, khoảng 11h30 ngày 24/2, cháu Vũ N.Q (9 tuổi, con gái chị H.) đi học thêm tiếng Anh về gần tới nhà thì bị người đàn ông lạ mặt chặn lại và nói bố mẹ nhờ đón cháu về.

Sau một hồi từ chối, cháu bị người đàn ông ép lên xe và chở đến một vườn chuối (thuộc xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) - cách nhà cháu Q. khoảng 5 km rồi thực hiện hành vi xâm hại cháu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị H. đã đưa con gái lên trình báo Công an huyện Chương Mỹ.

Tại cơ quan công an, cháu Q., khai báo: Sau khi bị đưa vào vườn chuối, người đàn ông dùng vũ lực bóp cổ, ghì đầu cháu vào cây chuối rồi thực hiện hành vi đồi bại. Khi thỏa mãn thú tính, người đàn ông này bỏ mặc cháu Q. lại vườn chuối, lên xe rời đi.

“Quá trình hãm hại, cháu bị gãy răng hàm dưới, gãy tay phải, người có nhiều vết xước. Các bác sĩ ở BV Phụ sản kết luận cháu bị rách màng trinh, thủng tầng sinh môn", lời chị H.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, lực lượng chức năng đã trích xuất camera nhà dân dọc đường và bắt giữ được nghi phạm ngay trong tối hôm 24/2.

“Hiện tâm lý cháu vẫn đang rất hoảng sợ khi nhắc lại sự việc, cả gia đình tôi bị đảo lộn sau sự việc. Tôi mong pháp luật sẽ xử lý nghiêm để trả lại công bằng cho con gái”, chị H. nói.

Ông Nguyễn Duy Phố, Trưởng Công an xã Hợp Đồng xác nhận có vụ việc trên và cho biết, nạn nhân Q. là người sinh sống trên địa bàn xã. Vụ việc xảy ra ở xã bên cạnh nên vụ việc đang được công an huyện Chương Mỹ thụ lý.

Trao đổi với VietNamNet trưa nay, một lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ xác nhận: Đơn vị đã nhận được toàn bộ hồ sơ, thông tin về vụ việc và đã giao cho đội cảnh sát hình sự công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nữ sinh lớp 6 nghi bị xâm hại sau nhà máy gạch

Nữ sinh lớp 6 nghi bị xâm hại sau nhà máy gạch

Công an tỉnh Hải Dương sáng nay xác nhận: Đang điều tra làm rõ thông tin nữ sinh M. (12 tuổi, học sinh lớp 6, ở TX Chí Linh) bị xâm hại trên đường đi học về.

Đoàn Bổng