- Ngày mai, Hà Nội sẽ bắt đầu đánh chuyển, chặt hạ cây xanh đợt 1 để phục vụ thi công đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.

BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, theo số liệu điều tra, khảo sát có 1.159 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng phải đánh chuyển, chặt hạ.

{keywords}
Hàng cây xanh mát trên đường Phạm Văn Đồng

Sở Xây dựng đã cấp giấy phép cho BQL được phép đánh chuyển, chặt hạ đợt 1 là 14 cây và sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày mai.

Các cây xanh đánh chuyển sẽ được đưa về nút giao Tả Hồng – Võ Nguyên Giáp và nút giao quốc lộ 5 – vành đai 3 để trồng và chăm sóc sau đánh chuyển.

Theo BQL dự án, đến tháng 12 sẽ thực hiện xong việc đánh chuyển, chặt hạ toàn bộ cây xanh trên tuyến Phạm Văn Đồng để phục vụ tiến độ thi công của dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long cũng như có mặt bằng để bàn giao cho Bộ GTVT triển khai dự án đường trên cao.

Trước đó, cuối tháng 6, trong buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, TP đang tổ chức lấy ý kiến nhà khoa học và sẽ công khai phương án đối với số cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng.

Theo ông Chung, cây xà cừ đã đánh chuyển không thể trồng lại trên phố. Số tiền để đánh chuyển, ươm trồng 1.000 cây trên đường Phạm Văn Đồng có thể dùng để trồng mới hàng chục nghìn cây khác.

Hàng cổ thụ 30 năm tuổi trước ngày chặt hạ để làm đường

Hàng cổ thụ 30 năm tuổi trước ngày chặt hạ để làm đường

Hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng sắp phải chặt hạ để thi công mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.

Chưa bao giờ Hà Nội nói thay cây xanh Hồ Gươm

Chưa bao giờ Hà Nội nói thay cây xanh Hồ Gươm

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, TP chưa bao giờ đặt vấn đề trồng lại cây xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Di dời 1 cây xà cừ mất chục triệu, chưa biết trồng vào đâu

Di dời 1 cây xà cừ mất chục triệu, chưa biết trồng vào đâu

Ông Nguyễn Đức Chung lo ngại, di dời 1 cây xà cừ 26 -27 tuổi phải bỏ chục triệu, tới đây sẽ trồng vào đâu bởi không phố nào có thể trồng lại xà cừ.

​'Hà Nội không quyết chặt hạ 1.000 cây đường Phạm Văn Đồng'

​'Hà Nội không quyết chặt hạ 1.000 cây đường Phạm Văn Đồng'

Hà Nội không quyết chặt hạ 1.000 cây, khi chặt hạ 1 cây thì phải xem xét hết sức kỹ càng - Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định.

Vì sao ngàn cây xanh Hà Nội có thể bị đốn hạ?

Vì sao ngàn cây xanh Hà Nội có thể bị đốn hạ?

Việc thi công 2 dự án giao thông trên đường Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy, Hà Nội) có thể buộc di dời, chặt hạ, cắt tỉa hơn 1.000 cây.

Hương Quỳnh