Ba chiếc xe máy được lắp thêm giá chở hàng và thanh giằng bằng sắt có chiều dài lên tới... 13m, dài hơn cả những chiếc xe buýt cỡ lớn đang lưu thông ở Hà Nội.

Khoảng 6h45 sáng nay, 2/4, khi đang làm nhiệm vụ ở chốt phía Nam cầu Chương Dương, tổ công tác Đội CSGT số 1 cùng lực lượng TTGT quận Hoàn Kiếm phát hiện 3 chiếc xe máy với chiều dài hơn cả xe buýt đang nối đuôi nhau trên đường Trần Nhật Duật.

{keywords}

Xe máy được chế thêm giá chở hàng và thanh giằng, dài tới 13m.

Mặc dù lực lượng CSGT đã yêu cầu những chiếc xe trên không được lưu thông lên cầu Chương Dương trước giờ cao điểm nhưng ba thanh niên trẻ điều khiển xe vẫn cố tình đi vào khu vực vòng xuyến cầu, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Tổ công tác đã phải huy động thêm tổ tuần tra Đội CSGT số 1 tới hỗ trợ, vừa làm nhiệm vụ giải tỏa giao thông, vừa hướng dẫn 3 chiếc xe “siêu trường” trên đỗ gọn vào khu vực trống trên cầu.

Ba chiếc xe máy trên có biển kiểm soát lần lượt là 33N1-6897, 31-730-S3 và 31-625-V6, được lắp thêm giá chở hàng và thanh giằng bằng sắt có chiều dài lên tới 13m. Cả ba chiếc xe trên đều đang chở nhiều tấm tôn cồng kềnh.

{keywords}

Nhiều lần chở hàng ban đêm, ba thanh niên đã qua mặt được lực lượng chức năng.

Theo lực lượng trật tự giao thông, chiều dài chiếc xe máy tự chế này còn hơn cả xe buýt cỡ lớn đang lưu thông trên đường phố thủ đô. Ba thanh niên Nguyễn Thành Công (SN 1994), Chu Văn Đáng (SN 1986) và Tạ Văn Cường (SN 1990, đều ở Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, họ được chủ xưởng tôn ở Sơn Tây giao việc vận chuyển hàng tấn tôn từ Sơn Tây đến Bát Tràng. Để qua mặt cơ quan chức năng, rất nhiều lần cả ba đã phải đi suốt đêm. 

Trung tá Nguyễn Văn Quỹ - Tổ trưởng tổ xử lý vi phạm (Đội CSGT số 1) - cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị phát hiện và bắt giữ loại xe máy tự chế có đặc điểm như trên.

(Theo Dân trí)