Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp nhất trong các đợt rét từ đầu mùa đông. Nhiệt độ trung bình dao động từ 12 - 14 độ C kèm theo gió, người dân ra đường đã mặc áo khoác dày nhưng phải mặc thêm cả áo mưa để bớt lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ tối 26 đến ngày 28/12, tại Hà Nội trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 - 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 13 - 15 độ.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, dự báo nhiệt độ sẽ xuống thấp nhất trong 2 ngày 27 và 28/12.

Ghi nhận ở nhiều tuyến phố, người dân ra đường phải quàng thêm khăn để giữ ấm vùng cổ, mặc áo khoác dày, đi găng tay...

Theo dự báo, trong những ngày tới tại Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nguyên nhân là do không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao gây nên.

Một số hình ảnh ghi nhận trên các tuyến phố ở Hà Nội: 

{keywords}
Đầu giờ sáng, nhiệt độ Hà Nội khoảng 12 - 14 độ C kèm theo gió nhẹ
{keywords}
Nhiều người mặc áo khoác dày hơn để tránh rét
{keywords}
Người di chuyển qua cầu Long Biên mặc những chiếc áo khoác dày kèm găng tay và khăn quàng cổ
{keywords}
Áo mưa được người dân sử dụng để tránh gió
{keywords}
{keywords}
 
 

{keywords}

Một số người dân co ro trong gió lạnh tại khu vực Hồ Gươm

{keywords}

Tại các khu vực gần ao, hồ nhiệt độ sẽ giảm hơn so với khu vực khác
{keywords}
Đây là đợt rét nhất từ đầu mùa

Đình Hiếu

Sáng nay Mẫu Sơn 1,4 độ C, nhiều nơi miền Bắc rét đậm dưới 10 độ C

Sáng nay Mẫu Sơn 1,4 độ C, nhiều nơi miền Bắc rét đậm dưới 10 độ C

Tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ xuống 1,4 độ C. Cả miền Bắc bao trùm trong giá rét.