- Cơn giông lốc kinh hoàng chiều 1/8 khiến người dân Sài Gòn một phen sợ hãi. Gần 100 hộ dân bị tốc mái, hư hỏng cùng hàng loạt cây xanh bật gốc…

Đến 22h tối 1/8, các ngành chức năng quận 9 (TP.HCM) vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố giông lốc làm hư hại nhiều căn nhà trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ, phường Tân Phú.

{keywords}

Gần 100 hộ dân thuộc 2 phường của quận 9 (TP.HCM) bị bay mái tôn, hư hỏng do ảnh hưởng của cơn mưa giông.


Trước đó, khoảng 16h chiều cùng ngày, trên địa bàn quận 9 có mưa to. Trong cơn mưa có giông lốc làm tốc mái hàng loạt nhà dân. Nhiều cây xanh bị xô ngã, bật gốc uy hiếp người đi đường.

Theo ghi nhận của PV, trên đường Hoàng Hữu Nam (phường Tân Phú), nhiều tấm tôn gặp gió mạnh đã tốc mái, gió cuốn dính trên cột điện, đường dây điện.

Tương tự trên Nguyễn Văn Tăng (phường Long Thạnh Mỹ) hàng loạt cây xanh bật gốc, nhiều căn nhà tốc mái hư hỏng nặng, tôn lợp mái bay tứ tung, dính vào đường dây điện...làm cả khu vực bị cúp điện, cuộc sống hàng nghìn hộ dân đảo lộn.

Trên đường Đỗ Thế Diên (KP1, phường Long Thạnh Mỹ) một cây me hơn 50 tuổi bị bật gốc nằm chắn ngang đường khiến giao thông ách tắc...

{keywords} 
{keywords}

Cây me hơn 50 tuổi trên đường Đỗ Thế Diên (KP1, phường Long Thạnh Mỹ) bật gốc, chắn ngang đường khiến giao thông ách tắc.


Theo thống kê sơ bộ, có gần 100 hộ dân thuộc 2 phường nêu trên bị bay mái tôn, hư hỏng do ảnh hưởng của cơn mưa giông...

Ngay tối 31/7, Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 9, cùng lãnh đạo 2 phường đã có chỉ đạo đến các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Như Sỹ