Đại diện Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ 17h hôm nay (13/10) xe máy bị tạm cấm di chuyển qua cầu Bãi Cháy do gió giật cấp 7.

Sở GTVT Quảng Ninh đã chỉ đạo đơn vị quản lý cầu phà Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng bố trí xe tải hỗ trợ chở người và xe máy có nhu cầu đi qua cầu Bãi Cháy. Hoạt động này hoàn toàn miễn phí cho người dân.

{keywords}
Rất đông người dân chờ đến lượt để được chở bằng xe tải thùng qua cầu Bãi Cháy

Do thời gian cấm xe máy qua cầu Bãi Cháy vào giờ tan tầm nên rất đông người dân xếp hàng chờ đến lượt để được lên xe tải chở qua.

{keywords}
Ảnh hưởng bão số 8 khiến gió giật mạnh, xe máy và xe thô sơ bị tạm cấm qua cầu Bãi Cháy
{keywords}
TP Hạ Long bố trí xe tải thùng chở người dân có nhu cầu qua cầu Bãi Cháy

"Gió giật rất lớn, vì vậy cầu Bãi Cháy vẫn cấm xe máy đi qua, riêng ô tô đi bình thường. Đơn vị trực ở hai đầu cầu đảm bảo an toàn. Khi gió giảm, người dân sẽ đi lại bình thường", lãnh đạo Đội CSGT số 2 cho biết.

{keywords}
Người dân cùng xe máy được chở bằng xe tải thùng qua cầu Bãi Cháy không phải trả tiền
{keywords}
Rất đông người xếp hàng chờ để được chở qua cầu Bãi Cháy

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 16h hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Thanh Hóa khoảng 500km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão. Ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình gió mạnh dần, một số nơi hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 do kết hợp với không khí lạnh.

Tại TP Hạ Long, sức gió đo được lúc 16h30 hôm nay giật trên cấp 6, gây nguy hiểm cho người điều khiển xe máy, xe thô sơ qua cầu Bãi Cháy.

Phạm Công

Người dân Hà Tĩnh neo thuyền, chằng chống nhà cửa tránh bão số 8

Người dân Hà Tĩnh neo thuyền, chằng chống nhà cửa tránh bão số 8

Người dân Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, neo đậu tàu thuyền để giảm thiểu rủi ro, ứng phó với bão số 8.