- Trong lúc cầm dao đuổi chém vợ, ông Thường (trú Sơn Thọ, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã bị hàng xóm ngăn cản. Sẵn dao trong tay, người chồng vũ phu đã chém chết hàng xóm.
 

Ngày 26/11, Toà án tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Xuân Thường (SN 1957, trú xóm 9, xã Sơn Thọ) về tội "giết người".

Bị cáo Thường nghe tòa tuyên án 

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào tối ngày 21/6. Lúc này, sau khi đi uống rượu về, Bùi Xuân Thường đã mắng nhiếc rồi cầm dao đuổi đánh vợ là bà Trần Thị Liễu (SN 1955).
 
Khi bà Liễu bỏ chạy qua khu vực ruộng gần nhà ông Trần Văn Nho (SN 1960, cùng xóm) thì gặp ông Nho đi làm đồng về.
 
Thấy ông Thường đuổi đánh vợ, ông Nho cầm theo cây gậy sẵn có và ngăn ông Thường lại không cho đuổi đánh bà Liễu.
 
Tức giận vị bị ngăn cản nên ông Thường chửi người hàng xóm. Trong qúa trình xô xát, ông Thường đã chém một nhát vào đầu ông Nho khiến ông Nho ngã gục xuống ruộng nước.
 
Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng vết chém quá sâu nên ông Nho đã tử vong một ngày sau đó.
 
Với hành vi giết người, Bùi Xuân Thưởng đã bị toà tuyên phạt mức án 18 năm tù giam.
 
Duy Quang