- Chỉ vì mâu thuẫn trong việc giành chỗ ngủ, gã thanh niên nảy sinh ý định chém chết bạn tù.

Ngày 30/3, kết thúc phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án 13 năm tù đối với bị cáo Trần Lê Thái (SN 1994 ngụ Tiền Giang) về tội “giết người”.

Ngoài mức án trên, Thái còn phải chấp hành hình phạt 7 năm tù từ một bản án trước đó nên tổng hợp hình phạt chung của bị cáo là 20 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, cuối tháng 5/2011, Trần Lê Thái bị TAND TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) tuyên phạt 7 năm tù về hai tội “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”. Tháng 8/2012, Thái bị đưa đi chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Thạnh Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

{keywords}
Bị cáo trước vành móng ngựa.

Tại đây, Thái và phạm nhân Hồng Văn Đoàn được sắp xếp ở chung buồng giam. Quá trình sinh hoạt, giữa Thái và Đoàn phát sinh mâu thuẫn do giành nhau chỗ ngủ. Từ đó, Thái “ôm hận” với ý định trả thù.

Chiều 25/9/2015, khi Thái đang được giao ngồi róc vỏ tràm tại khu 2, phân trại số 1 của trại giam thì nhìn thấy Đoàn cùng một phạm nhân khác đi qua. Ngay lập tức, Thái cầm con dao đang làm việc chạy đến từ phía sau chém liên tục hai nhát vào đầu Đoàn theo hướng từ trên xuống.

Phát hiện sự việc, cán bộ quản lý trại giam nhanh chóng đưa Đoàn đi cấp cứu. Nạn nhân thoát chết với tỷ lệ thương tật 19% vĩnh viễn. Quá trình điều tra, Thái cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

M.Phượng