Theo nguồn tin từ Công an huyện Nông Cống, đơn vị này đã triệu tập 14 đối tượng liên quan vụ côn đồ đập phá cổng làng Phú Viên, xã Trường Minh hôm 20/8.

Công an đã xác minh được kẻ chủ mưu là ông Nguyễn Khắc Kiên, Giám đốc công ty CP KH GOUP - chủ mỏ khai thác đất ở núi Phú Viên.

{keywords}
Hàng trăm người dân vây bắt nhóm côn đồ

Bước đầu ông Kiên khai nhận, nghe người quản lý ở mỏ đất thông báo về việc cổng làng bị  làm hẹp lại, xe không thể ra vào mỏ đất nên đã “chỉ đạo” đàn em kéo tới đập phá.

Công an huyện Nông Cống cũng cho biết vẫn đang điều tra sự việc, chưa khởi tố vụ án.

{keywords}
Cổng làng Phú Viên bị đập phá

Trước đó, người dân bức xúc việc xe tải của công ty ra vào mỏ đất gây bụi, hỏng đường và nứt cổng chào.

Sự việc được thôn phản ánh nhiều lần, xã cũng đã có văn bản báo cáo huyện nhưng nhiều đoàn về kiểm tra vẫn không xử lý dứt điểm được.

Người dân trong thôn đã thống nhất làm chân đế cổng làng hẹp lại để ngăn xe tải lớn đi qua.

Khoảng 10h ngày 20/8, hơn 20 thanh niên xăm trổ mang theo hung khí đi trên 7 ô tô tới làng Phú Viên đập phá chân đế của cổng làng.

Phát hiện sự việc, hàng trăm người dân kéo đến chặn xe của nhóm này. Các đối tượng vội vã lên 5 ô tô rời khỏi hiện trường, bỏ lại 2 ô tô.

Lê Anh

Hơn 20 thanh niên xăm trổ hùng hổ đập phá cổng làng ở Thanh Hóa

Hơn 20 thanh niên xăm trổ hùng hổ đập phá cổng làng ở Thanh Hóa

Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) chiều tối nay triệu tập những đối tượng có liên quan để làm rõ vụ đập phá cổng làng.