Công an tỉnh Đồng Nai chiều nay cho biết đang làm việc với đối tượng Võ Xuân Hưng (SN 1988, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hoà) để làm rõ hành vi chém người gây thương tích, ôm bình gas cố thủ trong nhà khi bị công an mời về làm việc.

{keywords}
Hưng bật khóc khi thấy Đại tá Vũ Hồng Văn dẫn con gái đến gặp mặt bố

Trưa 2/2, do mâu thuẫn gia đình nên Hưng dùng dao chém thương tích chị vợ là Võ Thị Hồng Thắm. Chị Thắm phải nhập viện cấp cứu.

Khi lực lượng công an đến hiện trường giải quyết vụ việc, Hưng không chấp hành, cầm vật giống lựu đạn cố thủ trong nhà đòi ném vào lực lượng chức năng, đốt lửa dọa cho nổ bình gas để tự sát.

Sự việc gây hỗn loạn khiến Công an tỉnh Đồng Nai phải huy động lực lượng bao vây, phong toả khu vực hiện trường để khống chế đối tượng.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ kiên trì vận động, thuyết phục dưới sự chỉ đạo của Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đối tượng Hưng đã buông hung khí, đồng ý theo công an về trụ sở làm việc.

Trước khi chấp hành, Hưng nói với Đại tá Vũ Hồng Văn muốn được gặp mặt con gái.

Sau khi về trụ sở công an, đích thân Đại tá Vũ Hồng Văn đã đưa con gái của Hưng đến gặp mặt bố. Nhìn thấy con gái, Hưng bật khóc hối hận trước hành động của mình.

Võ Xuân Hưng từng có nhiều tiền án, tiền sự, là đối tượng hình sự cộm cán ở Biên Hòa.

Gần trăm cảnh sát bao vây kẻ ôm bình gas cố thủ trong nhà

Gần trăm cảnh sát bao vây kẻ ôm bình gas cố thủ trong nhà

Xảy ra mâu thuẫn với vợ, thanh niên ở Đồng Nai dùng hung khí tấn công người thân, ôm bình gas cố thủ trong nhà.

Xuân An