Từ ngày 11/10/2021, sau khi tổ chức thu phí lại trên đường cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây (HLD), tình hình giao thông đang có xu hướng tăng cao trở lại.

Theo Công ty dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E)- Đơn vị quản lý tuyến cao tốc, hiện nay vào các ngày trong tuần lưu lượng đã đạt khoảng 38.000 - 42.000 lượt xe/ngày đêm, vào các ngày cuối tuần đạt khoảng 43.000 - 46.000 lượt xe/ngày đêm.

Dự báo lưu lượng xe trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2022 từ ngày 29/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022 sẽ tăng cao. Số lượng người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận có nhu cầu đi về quê hoặc du lịch ở các địa điểm như: Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết… sẽ tăng đột biến.

{keywords}
Cao tốc TP.HCM- Long Thành kẹt cứng ngày đầu Tết dương lịch 2022 vừa qua do sự cố tai nạn trên cầu Long Thành

Dự kiến vào ngày 2 và 3/2 (ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết) theo hướng TP.HCM – Dầu Giây và sáng 5/2 (ngày Mùng 5 Tết) theo hướng  TP.HCM – Long Thành, lượng phương tiện sẽ tăng đột biến.

Công ty dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cũng dự báo về khả năng xảy ra ùn ứ là tại nút giao Vành Đai 2, cầu Long Thành, Trạm thu phí Long Phước, Trạm thu phí Dầu Giây, nhánh A&D – Trạm thu phí Quốc lộ 51 và nút giao QL51.

Trên cơ sở đó, đơn vị quản lý tuyến cao tốc này cho biết sẽ tăng quân số cũng như chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp để xử lý giúp giải tỏa giao thông.

Ngoài ra, đơn vị cho biết cũng đã có phương án tổ chức chống ùn ứ giao thông bằng phương án phân luồng từ xa.

VEC E cũng căn cứ vào tình hinh thực tế tại hiện trường, khi có sự cố va chạm, tai nạn xảy ra trên tuyến, đồng thời tại đầu vào các Trạm ghi nhận lưu lượng đang có dấu hiệu tăng lên, báo cáo lãnh đạo Công ty, giám sát hiện trường xin chuyển đổi hình thức từ phát thẻ từ qua phát thẻ giấy.

Sau khi lưu lượng phương tiện lưu thông tại các Trạm ổn định tiến hành phát lại thẻ từ đầu vào bình thường.

Đơn vị này cũng cho biết sẽ xả trạm khi nhận được yêu cầu từ Cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc từ VEC.

Phía công ty sẽ phối hợp với đại diện như Cục Cảnh sát giao thông (C08), Trung tâm Giám sát khai thác vận hành đường cao tốc Việt Nam (VEC M) tại hiện trường ghi nhận, lập biên bản việc bắt đầu xả trạm và dừng xả trạm tại các Trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây. Tuy nhiên phương án xả trạm sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế.

Tuấn Kiệt

Cửa ngõ TP.HCM kẹt không lối thoát, tài xế bỏ xe xuống đường ăn cơm

Cửa ngõ TP.HCM kẹt không lối thoát, tài xế bỏ xe xuống đường ăn cơm

Xa lộ Hà Nội, tuyến đường cửa ngõ vào TP.HCM lại xảy ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng từ sáng tới trưa. Trước cảnh kẹt xe tứ bề, nhiều tài xế buông vô lăng xuống 'dạo mát', ăn cơm giữa đường.