- Chú chim cắt lưng xám thuộc dạng quý hiếm không may bị “mắc kẹt” trên đường dây điện suốt 3 ngày, vừa được cơ quan chức năng giải cứu.

CLIP: Chim cắt lưng xám quý hiếm được giải cứu

Tối ngày 17/7, nhiều người dân sống trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã tụ tập xem lực lượng chức năng giải cứu một chú chim quý hiếm mắc kẹt trên đường dây điện nhiều ngày qua.

{keywords}
Nhân viên điện lực tiếp cận giải cứu chim quý hiếm

Đây là chú chim cắt lưng xám, chân bị buộc dây không may vướng vào đường dây điện nên bị kẹt lại suốt 3 ngày qua. Có mặt tại hiện trường, nhân viên điện lực đã giải cứu thành công sau khoảng 10 phút tiếp cận.

{keywords}
Người dân hiếu kỳ xem chú chim cắt lưng xám

Theo nhận định của nhân viên thuộc Chi cục kiểm lâm TP.HCM, đây là chim cắt lưng xám - là loài quý hiếm ở Việt Nam. Chú chim này sẽ được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc, nuôi dưỡng.

{keywords}
 

 

{keywords}
Chú chim còn rất khỏe sau 3 ngày mắc kẹt trên đường dây điện

Cắt lưng xám có tên khoa học là Falco columbarius, là loài chim cắt thuộc họ cắt Bắc bán cầu. Chúng sinh sản ở bắc Holarctic; một số di cư đến khu vực cận nhiệt đới và nhiệt đới vào mùa đông. Con trống trung bình nặng khoảng 165g; con mái nặng khoảng 230g.

Giám đốc Sở tuổi 30 kể lại vụ mất trộm chim

Giám đốc Sở tuổi 30 kể lại vụ mất trộm chim

Ông Lê Phước Hoài Bảo cho biết mong muốn xử lý vụ bắt trộm chim chào mào là cảnh cáo răn đe cho các đối tượng không tái phạm.

Trộm chim nhà Giám đốc sở: Không định giá được chim

Trộm chim nhà Giám đốc sở: Không định giá được chim

Theo chuyên gia sinh vật cảnh, giá cả của các loài chim là không xác định được, không có giá quy định cụ thể.

Trộm chim chào mào của GĐ Sở tuổi 30, 2 người bị truy tố

Trộm chim chào mào của GĐ Sở tuổi 30, 2 người bị truy tố

Tấn và Tùng đã bày mưu trộm chim chào mào của Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo.

Thông tin mới vụ sư thầy xin nhận lại chim khổng tước

Thông tin mới vụ sư thầy xin nhận lại chim khổng tước

Công an xác nhận đã tiếp nhận trình báo của sư thầy về việc mất trộm 3 con chim khổng tước quý hiếm. Mỗi con có giá trị khoảng 20 triệu đồng.

Sư thầy từ miền Tây lên Sài Gòn xin nhận lại chim khổng tước

Sư thầy từ miền Tây lên Sài Gòn xin nhận lại chim khổng tước

Một vị sư thầy vượt hàng trăm km lên Sài Gòn mong nhận lại chim khổng tước, sau khi nghe tin Thảo Cầm Viên giữ và chăm sóc chim quý bị trộm 2 hôm trước.

Văn Châu