Ngày 21/9, phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng tại chốt kiểm dịch Covid-19 số 15 cầu Đồng Quang, huyện Ba Vì vừa bàn giao người đàn ông giả danh trưởng khoa sản Bệnh viện 108 cho công an xã Minh Quang, huyện Ba Vì để điều tra làm rõ.

{keywords}
Người đàn ông giả mạo quân nhân bị lực lượng chức năng bắt giữ

Theo đó, lúc 8h45 ngày (21/9) tại chốt kiểm dịch số 15, khi kiểm tra 2 người trên xe máy biển kiểm soát 29X9 - 9338 đi từ Hà Nội định qua cầu Đồng Quang để sang tỉnh Phú Thọ.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện Nguyễn Xuân Giang (SN 1967 ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây) sử dụng căn cước công dân có dấu hiệu giả mạo. Qua xác minh từ công an phường Quang Trung không có dữ liệu dân cư tên Nguyễn Xuân Giang trùng khớp với tên ghi trên căn cước công dân mà Quang xuất trình.

Tiếp tục, kiểm tra trong cốp xe máy của Giang, tổ công tác phát hiện một bộ quân phục quân đội nhân dân Việt Nam đeo cấp hàm Trung tá của lực lượng quân y cùng 1 biển hiệu tên Nguyễn Xuân Giang. Ngoài ra còn có thẻ ra vào bệnh viện Trung ương quân đội 108 tên GS-BS Nguyễn Xuân Giang, chức vụ trưởng khoa sản.

Lực lượng kiểm soát quân sự tại chốt 15 đã nhanh chóng xác minh, trưởng khoa sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không phải tên Nguyễn Xuân Giang.

Khi bị "lật tẩy" là Trung tá "rởm", bước đầu Giang thừa nhận thường xuyên đóng giả là quân nhân để lấy oai. Đồng thời, đối tượng đang trên đường chở bạn gái là Nguyễn Thị Th. quê Phú Thọ "thông chốt" để về nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

Thanh niên ở Đồng Nai giả danh trung tá quân đội để qua chốt kiểm dịch

Thanh niên ở Đồng Nai giả danh trung tá quân đội để qua chốt kiểm dịch

Nam thanh niên mặc quân phục mang hàm trung tá qua chốt kiểm soát dịch bệnh ở Đồng Nai thì bị phát hiện giả danh bộ đội. 

Nhị Tiến