Tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều nay (22/11), Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Nguyễn Văn Lâm cho biết, số lao động trở lại TP làm việc là gần 38.000 người. Trong đó, gần 15.000 lao động từ khu vực Tây Nam Bộ, 478 lao động quay lại từ các tỉnh Tây Nguyên và gần 23.000 người từ các tỉnh Đông Nam Bộ.

Đến ngày 22/11, TP.HCM đã hỗ trợ cho hơn 8,8 triệu người với số tiền hơn 12.000 tỷ đồng. Về hỗ trợ theo quỹ bảo hiểm thất nghiệp, TP đã giải quyết cho gần 45.600 doanh nghiệp với hơn 1,6 lao động, số tiền 3.900 tỷ đồng.

Hiện, TP đang có các chính sách phối hợp cùng các địa phương đưa người lao động trở lại làm việc. Ông Lâm đánh giá, thị trường lao động TP.HCM từ giờ tới cuối năm sẽ ổn định với 96% DN đã hoạt động trở lại.

{keywords}
TP.HCM đã hỗ trợ hơn 12.000 tỷ đồng cho gần 9 triệu người
{keywords}
Số ca mắc Covid-19 nhập viện trong những ngày qua tại TP.HCM

Cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP thông tin, tính đến 18h ngày 21/11, có 456.956 trường hợp mắc Covid-19 phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 456.413 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 543 trường hợp nhập cảnh.

Hiện, TP đang điều trị cho 13.721 bệnh nhân, trong đó có: 574 trẻ em dưới 16 tuổi; 327 bệnh nhân nặng đang thở máy; 9 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 21/11 có 1.223 bệnh nhân nhập viện; 749 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 270.043), 59 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1 đến nay là 17.511).

Về tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 21/11 tại TP.HCM: tổng số mũi 1 là 7.880.610; mũi 2 là 6.061.175.

Trần Chung

 

Công an TP.HCM xác minh việc tự ý thu 10.000 đồng khi thông báo mã định danh

Công an TP.HCM xác minh việc tự ý thu 10.000 đồng khi thông báo mã định danh

Việc thông báo mã định danh là không thu phí, Công an TP.HCM sẽ chuyển công an quận 12 xác minh thông tin.