Chiều 18/1, sau 2 tiếng nổ lớn, lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ cơ sở sản xuất mây tre lá 182 Trần Quí ( P.6 Q. 11 TP.HCM) tạo thành đám cháy lớn gây hỗn loạn trong khu dân cư.

Người dân tại chỗ đã nhanh chóng hô hoán kêu gọi những ai còn bên trong cơ sở thoát ra ngoài. Bà con cũng huy động hàng chục bình chữa cháy cầm tay đến hiện trường dập lửa. 

{keywords}
 Lửa bốc lên ngùn ngụt từ bên trong cơ sở

Tuy nhiên, do có nhiều vật liệu bằng tre rất dễ cháy, đám cháy lan nhanh khiến bà con đành bất lực. Trong lúc cháy, một thanh niên được nhận dạng là con của chủ cơ sở đã thoát ra an toàn.

Lực lượng chữa cháy quận 6 và quận 11 đã kịp thời huy động 10 xe chữa cháy và gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

{keywords}
Tan hoang sau đám cháy

Nhiều người dân cũng tích cực tham gia hỗ trợ chữa cháy bằng cách di chuyển các nguyên vật liệu tranh tre ra khỏi khu vực hỏa hoạn. Sau gần một giờ chữa cháy, ngọn lửa được khống chế và dập tắt sau đó.  

Tại hiện trường, căn nhà hai tầng của cở sở bị cháy rụi. Phần sau đổ sập. Nguyên vật liệu gồm mây và tre được chất ngổn ngang khắp nơi. Rất may không có thương vong về người.

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra cháy.

Trần Chánh Nghĩa