- Thấy người phụ nữ đang dọn quán trước cổng bệnh viện, gã xe ôm đến sàm sỡ. Khi bị phản ứng, kẻ này cầm kéo đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 28/12, TAND Cấp Cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Phúc Tài (SN 1981, Đồng Nai) mức án 20 năm tù về tội “giết người.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Phúc Tài hành nghề chạy xe ôm tại khu vực trước cổng bệnh viện Nhi thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hàng ngày, bà N.T.B. (53 tuổi) cũng bán quán ở khu vực này nên giữa Tài và bà B. quen biết nhau.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Khoảng 4h30p sáng 3/3, trong lúc bà B. đang dọn hàng thì Tài đến nói chuyện và giở trò sàm sỡ. Bà B. phản ứng nên hai bên phát sinh mâu thuẫn. Người phụ nữ cầm cây kéo trên giỏ hàng lên đe dọa Tài “mày không dừng lại là tao đâm đó” .

Nghe vậy, Tài lập tức bẻ tay bà B. ra phía sau, giật lấy cây kéo đâm trúng cổ bà B. Nạn nhân bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống, tử vong sau đó.

Với hành vi trên, tháng 8 vừa qua Nguyễn Phúc Tài bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 20 năm tù về tội “giết người”. Cho rằng mức án quá nặng, người đàn ông này làm đơn kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX xét thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ, đã xem xét cho bị cáo, tại phiên phúc thẩm bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên Tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt.

M.Phượng