- Chọn thời gian lúc rạng sáng đứa trẻ dẫn mẹ đi chợ sớm, một thầy cúng tại tỉnh Sóc Trăng ở gần nhà đã nhiều lần dùng vũ lực hãm hiếp bé gái.

Ngày 11/12, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử bị can Lâm Luộl (SN 1954, trú tại ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Người bị hại là cháu Thạnh S.P. (SN 1996, trú cùng ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn). Cháu P. đã bị Lâm Luộl 7 lần cưỡng ép thực hiện hành vi hiếp dâm và đã có 2 lần mang thai.

Bị cáo Lâm Luộl bị cảnh sát dẫn giải về trại giam sau khi tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, bị can Lâm Luộl là một thầy cúng, thường xuyên bói toán cho người dân tại xã Tài Văn.

Nhà Lâm Luộl ở gần nhà cháu P., nên Luộl rất hiểu quy luật hoạt động của 2 mẹ con P.

Xác định tầm 3 giờ sáng, P. sẽ đưa mẹ đi chợ sáng, Lâm Luộl đã nhiều lần dùng vũ lực khống chế, thực hiện hành vi “giao cấu” với cháu P..

Hành vi đồi bại của Luộl kéo dài từ tháng 8/2011 đến tháng 7/2012 mới bị tố giác.

Mỗi lần thực hiện hành đồi bại, thầy cúng Lâm Luộl đều cho cháu P. tiền, dọa giết cả 2 mẹ con nếu kể lại cho mẹ biết.

Theo cáo trạng, trong 7 lần Lâm Luộl thực hiện hành vi giao cấu với cháu P., đã để lại hậu quả là 2 lần P. mang thai.

Lâm Luộl đã 2 lần đưa tiền cho cháu P. đi phá thai.

TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Lâm Luộl với mức án tù chung thân về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Quốc Huy – S.Hành