- Phát hiện tin nhắn giữa vợ và nhân tình, Nam yêu cầu vợ tiếp tục hẹn hò mới bỏ qua mọi chuyện. T. đã tự nguyện làm theo mọi sắp đặt của chồng.

Cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Văn Nam, Lê Bá Đức và Phạm Duy Trinh - những người trực tiếp gây ra vụ đánh ghen, cướp xe máy và tiền xảy ra tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng vào ngày 2/2 vừa qua.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, khoảng giữa năm 2016, anh Nguyễn Văn C. (SN 1966, ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) có quan hệ tình cảm với Phạm Thị Thanh T. (SN 1983, ở Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).

{keywords}
Ảnh mang tính chất minh họa

Đến ngày 29/1/2017, Nguyễn Văn Nam (chồng T., SN 1975, ở xóm Mới, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) phát hiện T. có những tin nhắn “thân mật” với C. Nam đã tra khảo vợ về những dòng tin nhắn trên và được chị T. kể lại mọi sự tình.

Khi đã nắm được tình hình, Nam đã yêu cầu vợ tiếp tục hẹn hò nhân tình vào nhà nghỉ thì Nam mới bỏ qua mọi chuyện. T. đã tự nguyện làm theo mọi sắp đặt của chồng.

Sau khi lên kế hoạch, sáng ngày 2/2, T. hẹn C. gặp nhau tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, rồi cả hai cùng đi vào nhà nghỉ trên phố Minh Khai. Sau đó, T. chủ động nhắn tin cho chồng biết phòng nghỉ để đến dàn cảnh đánh ghen.

Khi nhận được tin nhắn của vợ, Nam liền rủ em họ là Lê Bá Đức (SN 1967, ở A1D3, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) đến nhà nghỉ mà C. và T. đang hẹn hò để đánh ghen. Cùng đi đánh ghen với Đức còn có Phạm Duy Trinh (SN 1967, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, Nam, Đức, Trinh xông vào phòng nhà nghỉ bắt quả tang vợ mình với nhân tình.

Lúc này, Đức túm cổ áo anh C. rồi cùng Nam đấm, đá anh C. Thấy vậy, Trinh can ngăn Đức rồi để Nam nói chuyện với C. Sau đó, Đức xuống lễ tân xin giấy, bút rồi mang lên phòng yêu cầu C. thừa nhận nội dung có quan hệ tình cảm với chị T., đồng thời ép C. viết giấy bán chiếc xe máy hiệu Airblade cho Nam.

Sau khi C. viết giấy bán xe theo yêu cầu của Đức, Nam và Trinh, Đức tiếp tục yêu cầu C. “tự nguyện” đưa hết số tiền trong ví cho Đức. Biết không thể chống cự được, C. đã phải làm theo tất cả các yêu cầu trên của các đối tượng và nộp cho Đức 3,4 triệu đồng.

Ngày 4/2, Nguyễn Văn C. đã đến trụ sở công an phường Vĩnh Tuy trình báo vụ việc.

Ngày 5/2, tổ công tác đội CSHS, CA quận Hai Bà Trưng đã tổ chức xác minh, rà soát và triệu tập các đối tượng liên quan đến cơ quan công an làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhị Tiến