Ngày đầu TP.HCM giãn cách xã hội các tuyến đường thường ngày đông đúc thì hôm nay trở nên vắng vẻ.

Các khu chợ, siêu thị vẫn hoạt động bình thường, nguồn cung hàng hóa dồi dào nhưng khá vắng người đi mua. 

Tối 30/5, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản khẩn về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, trong đó yêu cầu người dân thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 tăng cường; riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16. Thời gian thực hiện giãn cách 15 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 31/5.

Hình ảnh đường phố TP.HCM ngày đầu tiên  giãn cách xã hội:

{keywords}
Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm TP.HCM lúc 8h sáng khá thông thoáng
{keywords}
Đường Hồng Hà hướng từ sân bay ra khu vực ngã 7 Nguyễn Thái Sơn đi quận Gò Vấp, Bình Thạnh cũng vắng xe
{keywords}
Đường Hoàng Minh Giám qua công viên Gia Định tiếp giáp quận Gò Vấp và Phú Nhuận
{keywords}
 
{keywords}
Đường Phạm Văn Đồng qua khu vực cầu Bình Lợi
{keywords}
 
{keywords}
Đường phố thưa thớt người

 

{keywords}
Tại khu trung tâm quận 1, lưu lượng xe trong giờ cao điểm buổi sáng có đông hơn. Ảnh: Trương Thanh Tùng 

{keywords}

Người dân đi chợ ngày đầu giãn cách xã hội
{keywords}
 Thực phẩm hàng hóa được bày bán rất dồi dào nhưng khá vắng người đi chợ
{keywords}
Một điểm bán hải sản tại chợ Cây Sộp, quận 12
TP.HCM chính thức cách ly xã hội quận Gò Vấp

TP.HCM chính thức cách ly xã hội quận Gò Vấp

Đúng 0h ngày 31/5, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội. Riêng quận Gò Vấp, nơi có điểm sinh hoạt của Hội thánh truyền giáo Phục hưng, liên quan ổ dịch Covid-19 lớn nhất, phải cách ly xã hội. 

Tuấn Kiệt