{keywords}
Đường mai TP.HCM nằm trong khuôn viên Nhà văn hoá Thanh Niên được bày trí phục vụ Tết Nguyên đán. Đây là hoạt động thường niên.

 

{keywords}

Lễ hội Tết Việt năm nay được bày trí đơn giản, tinh gọn hơn so với mọi năm do tình hình dịch bệnh nhưng cũng không kém phần rực rỡ.

 

{keywords}

 Một không gian đậm bản sắc văn hóa Tết cổ truyền với đường mai, phố ông đồ, đèn lồng, câu đối...được tái hiện. 

 

{keywords}
Những chiếc đèn lồng Hội An được trưng bày 

 

{keywords}
Lê Minh Thảo Vy, sinh viên năm nhất đại học Tôn Đức Thắng cho biết tranh thủ ngày nghỉ cùng bạn bè ra đường mai chụp ảnh đón Tết.

 

{keywords}
Nhiều khung cảnh được trang trí bắt mắt thu hút người dân chụp ảnh, tham quan

 

{keywords}
Trần Duy Quân và Phạm Tiểu Kiều, sinh viên đại học Y Dược TP.HCM chụp ảnh tốt nghiệp ở đường mai. Quân cho biết anh cùng với Kiều cũng tham gia tuyến đầu chống dịch thuộc đội tiêm vắc xin ở Bình Chánh và quận 8. Cả hai vừa tốt nghiệp nên tranh thủ chụp ảnh ở đường mai lưu giữ kỷ niệm.

 

{keywords}
Gia đình sum vầy chụp ảnh tại đường mai 

 

{keywords}
Những cuộn rơm, cành mai vải đủ làm nổi bật không khí xuân

 

{keywords}
Nhiều người đến đường hoa mai du xuân sớm

 

{keywords}
Những cô gái diện áo dài chụp ảnh trước đường mai 

 

{keywords}
 
{keywords}
Áo dài trở thành trang phục chủ đạo tại đường hoa

 

{keywords}
Một số nơi cho du khách thuê áo dài để chụp ảnh ở đường mai

 

{keywords}
Các ông đồ chuẩn bị viết thư pháp cho khách

 

{keywords}
Phố ông đồ kéo dài từ đường Phạm Ngọc Thạch sang đường Nguyễn Thị Minh Khai đang được bày trí phục vụ khách tham quan

 

{keywords}
Lễ hội Tết Việt kéo dài từ ngày 16 đến 31/1 (nhằm ngày 14 đến 29 Âm lịch)

Hoài Xuân

Lộ diện linh vật đường hoa Tết Nhâm Dần 2022

Lộ diện linh vật đường hoa Tết Nhâm Dần 2022

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nghệ nhân phải ăn ngủ tại xưởng chế tác linh vật, tiểu cảnh nhằm kịp tiến độ hoàn thành đường hoa Nguyễn Huệ cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.