Ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh tuyến đường 12km từ bản Ngày đi bản Nà Đang, xã Lâm Phú mới nghiệm thu đưa vào sử dụng chưa đầy một tháng đã hư hỏng, xuống cấp.

Đích thân chủ tịch đã gọi điện trực tiếp cho nhà thầu là Công ty Cổ phần xây dựng Tiến Đạt (có địa chỉ tại TP.Thanh Hóa) lên khắc phục, sửa chữa ngay.

“Việc báo chí phản ánh bề mặt đường bằng bê tông bong tróc, trơ trọi đá là đúng. Chúng tôi đã lập tức yêu cầu nhà thầu phải lên sửa chữa lại. Đường mới nghiệm thu đã bong tróc như vậy thì không thể chấp nhận được”, ông Hồng cho biết.

{keywords}
Bê tông ở mương thoát nước bong tróc từng mảng
{keywords}
 
{keywords}
Mặt đường trơ trọi đá
{keywords}
Đường bê tông nhiều đoạn nứt, gẫy
{keywords}
Bê tông rời rạc không kết dính

Trước đó Báo VietNamNet đã có bài phản ánh, tuyến đường dài 12km từ bản Ngày đi bản Nà Đang, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) vừa mới nghiệm thu, đưa vào sử dụng chưa đầy một tháng đã hư hỏng, xuống cấp.

Quy mô công trình, đường giao thông cấp IV, tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước đầu tư theo kế hoạch Nghị quyết 30a của Chính phủ, do UBND huyện Lang Chánh làm chủ đầu tư. 

Tuyến đường mới được nghiệm thu, đưa vào sử dụng chưa đầy một tháng đã bộc lộ kém chất lượng, xuống cấp. Dọc tuyến đường dài gần 12km bề mặt đường đã bong tróc, trơ trọi đá. Nhiều đoạn nền đường bị nứt, gẫy. Mương thoát nước hư hỏng…

Lê Dương

Nghiệm thu vừa xong, đường 35 tỷ đồng ở Thanh Hóa đã xuống cấp

Nghiệm thu vừa xong, đường 35 tỷ đồng ở Thanh Hóa đã xuống cấp

Vừa mới nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng chưa đầy một tháng, tuyến đường hơn 35 tỷ đồng, dài 12km từ bản Ngày đi bản Nà Đang, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.