- Đến chiều tối, người dân địa phương mới phát thiện thi thể 3 em trôi dạt vào bờ biển.

Ngày 7/8, thông tin từ UBND xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước tập thể khiến 3 học sinh tử vong.

Ông Bùi Xuân Kỷ, Phó chủ tịch UBND Quỳnh Nghĩa cho biết, khoảng 18h ngày 6/8, một số người dân tắm biển tá hỏa khi phát hiện 3 thi thể trẻ em dạt vào bờ.

{keywords}

Nỗi đau của gia đình em Lê Thị Nhật Quyên, 1 trong 3 em nhỏ bị đuối nước vào ngày 1/8.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng nhiều người dân đã có mặt tại hiện trường. Danh tính các nạn nhân sau đó được xác định là Hồ Thị Duyên (lớp 5), Hồ Thị Trang và Phạm Thị Minh Nguyệt (lớp 4) đều là học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Nghĩa.

Được biết, chiều cùng ngày, cả nhóm học sinh này rủ nhau ra bờ biển chơi. Khi phát hiện có tấm xốp ở ngoài biển dạt vào bờ, 3 em rủ nhau lấy làm phao bám vào để tắm.

Được một lúc, tấm xốp bị dạt ra xa, 3 em không biết bơi nên bị đuối nước. Đến chiều tối, cả 3 thi thể trôi vào bờ.

Trước đó vào ngày 1/8, tại xã Quỳnh Lập (Quỳnh Lưu) cũng xảy ra vụ đuối nước tập thể rất đau lòng khiến 3 em nhỉ tử vong, trong đó có 2 chị em ruột.

Cao Thái