Chiều nay (18/10), thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đang dồn toàn bộ lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích.

Theo tướng Bình, ngày hôm nay, một nhóm tìm kiếm gồm 60 chiến sĩ, công binh của Quân khu 4 và lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế đã di chuyển bằng đường thủy qua hồ thủy điện Hương Điền lên hiện trường sạt lở Rào Trăng 3 để tìm kiếm 15 công nhân.

{keywords}
Hiện trường vụ sạt lở Rào Trăng 3

“Lực lượng này vẫn đang cố gắng từng giờ để tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, máy móc tại hiện trường thì ít nên công tác tìm kiếm cũng gặp khó khăn”, thiếu tướng Bình cho hay.

Ngoài ra, nhóm tìm kiếm thứ 2 bằng đường bộ, từ đường 71 lên Rào Trăng 3 đã khơi thông khoảng 20km, còn khoảng 10km là tiếp cận được hiện trường.

Tuy nhiên, đoạn đường còn lại địa hình hiểm trở, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Trong đó, có đoạn tảng đá nặng khoảng 40-50 tấn đang nằm chắn ngang đường.

{keywords}
Hai thi thể công nhân đã được tìm thấy, hiện còn 15 người đang mất tích

“Chúng tôi đã lên phương án dùng thuốc nổ để phá đá thông đường, nhưng khả năng cao khi cho nổ, sẽ làm khu vực này sạt lở thêm. Hiện lực lượng công binh đang chờ đất khô sẽ cho nổ đá, để tiếp tục khơi thông đường vào Rào Trăng 3 sớm nhất”, thiếu tướng Bình nói.

Thiếu tướng Bình cho biết thêm, ngày mai sẽ ông sẽ tiếp tục vào hiện trường vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 để nắm lại tình hình, xây dựng phương án tìm kiếm lâu dài các công nhân mất tích.

“Khả năng, chúng tôi sẽ thành lập 2 sở chỉ huy tiền phương đặt tại trạm kiểm lâm 67 và khu vực thủy điện Hương Điền để có thể hợp đồng chặt chẽ cho cuộc tìm kiếm 15 công nhân.

Ngoài ra, nếu ngày mai thời tiết tốt, chúng tôi sẽ sử dụng 2 trực thăng đang đậu ở sân bay Phú Bài hỗ trợ việc vận chuyển lương thực, thực phẩm cho các công nhân và lực lượng tìm kiếm ở thủy điện Rào Trăng  3”, thiếu tướng Bình chia sẻ.

{keywords}
Nếu thời tiết tốt, sẽ dùng trực thăng vận chuyển lương thực

Trước đó, ngày 12/10, một vụ sạt lở đã vùi lấp nhà điều hành thủy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khiến 17 người mất liên lạc. Trong đó, 7 người ở Thừa Thiên - Huế, 3 người Quảng Trị, 3 người ở Hà Tĩnh, 2 người ở Đắk Lắk và 2 người ở Thanh Hóa.

Chiều 12/10, đoàn công tác của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 tổ chức kiểm tra, lên đường cứu hộ, cứu nạn.

Rạng sáng 13/10, khu vực đoàn cứu hộ dừng chân nghỉ ở tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ bị sạt lở khiến 13 người cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 công nhân và đã được đưa ra ngoài. Đó là anh Lê Văn Nghĩa (trú xã Nga Sơn, huyện Nga Phú, Thanh Hóa), người còn lại chưa xác định được danh tính. Hiện nay, 15 công nhân vẫn đang mất tích.

Lê Bằng - Quang Thành

Miền Trung lũ vượt lịch sử, kích hoạt cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4

Miền Trung lũ vượt lịch sử, kích hoạt cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (BCĐ) đã thống nhất kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cấp 4.