Mặc dù còi tàu thét vang, người đàn ông vẫn đứng trơ trên đường sắt. Hậu quả, đoàn tàu lao tới, kéo lê nạn nhân một đoạn...

Sáng 10/6, đoàn tàu mang số hiệu SE 25 chạy từ Qui Nhơn về ga Sài Gòn. Khi gần đến đoạn giao với đường Thích Quảng Đức (P. 4, Q. Phú Nhuận, TP.HCM) trên đường ray xuất hiện một người đàn ông đang đứng. 

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Còi tàu được kéo vang nhưng người đàn ông này không hề có biểu hiện né tránh. Khi tàu đến gần không thể dừng được đã húc tung nạn nhân và lôi nạn nhân đi một đoạn.

Tại hiện trường, đoàn tàu đã ngừng lại và nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thi thể nạn nhân được người nhà đến nhận diện và cho biết danh tính là Nguyễn Quang Trung Nhiệm, 35 tuổi, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận.

Trần Chánh Nghĩa