{keywords}
Sáng 28/1 (ngày 23 tháng Chạp), nhiều người dân đến chùa Diệu Pháp, Q.Bình Thạnh để khấn nguyện, đưa ông Táo về chầu trời theo phong tục Việt Nam

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Người dân phóng sinh cá chép theo phong tục cổ truyền Việt Nam sáng 23 tháng chạp

 

{keywords}
Sau nghi lễ, nhiều người bắt đầu thả cá với mong ước một năm bình an, may mắn. Tuy nhiên, cá vừa phóng sinh trong ít phút đã bị những người khác vây bắt lại

 

{keywords}
Một phụ nữ dùng vợt vớt số cá chép của người dân mới phóng sinh

 

{keywords}
Số người khác dùng bình chích điện 'dọn' sạch số cá được thả gần bờ

 

{keywords}
Chị Hồng Thuận (ngụ Bình Thạnh) cầu nguyện sau khi phóng sinh, cho biết: "Khi phóng sinh, lòng tôi nhẹ nhõm, nhưng có nhiều người làm những điều trái mắt trước mặt mình, tôi thấy không vui lắm"

 

{keywords}
Lo ngại cá phóng sinh sẽ bị bắt lại nên nhiều người đã thuê thuyền ra giữa sông thả

 

{keywords}
Nhưng cá vừa được thả xong, có gần chục người chạy ghe lại vớt, chích điện để bắt những con cá chưa bơi xuống dòng nước sâu

 

{keywords}
Hình ảnh vớt cá sau khi thả khiến nhiều người e dè khi phóng sinh...

 

{keywords}
Nhiều xô cá chép, cá trê, lươn chuẩn bị phóng sinh

 

{keywords}
Anh Nguyễn Quang Thái (ngụ Bình Thạnh) phóng sinh con cua gần 1kg cho biết: "Năm nào tôi cũng đi phóng sinh đưa ông Táo về chầu trời, nhưng năm nay  không ngờ có nhiều người vớt cá đến vậy. Họ vớt khi mình về thì không nói gì, nhưng họ vớt ngay bên cạnh mình khi đang phóng sinh thì hơi khó coi"

 

{keywords}
Trong ảnh một người thả cá, một người chích điện bắt lại

 

{keywords}
Số cá, ếch, lươn được một thanh niên bắt được. Người này cho hay, cá vớt lại sẽ bán với giá 20 ngàn đồng/ký
Tổng bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng kiều bào thả cá tiễn ông Táo

Tổng bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng kiều bào thả cá tiễn ông Táo

 Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng bà con kiều bào thực hiện nghi thức thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm.

Văn Châu