- Lợi dụng lúc vị khách Tây ngủ thiếp đi, gái bán dâm nhanh chóng lột sạch tài sản của người này gồm chiếc đồng hồ quý trị giá 180 triệu đồng và một khoản tiền mặt.

Ngày 19/3, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thùy Trang (SN 1980, TP.HCM) mức án 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 3h ngày 1/8/2014, ông R.J.S.(SN 1943, quốc tịch Papua New Guinea) gặp Trần Thị Thùy Trang tại đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Sau khi ngỏ ý mua dâm, ông S. rủ Trang về nhà thuê của mình ở quận 2 để qua đêm, Trang đồng ý.

{keywords}
Bị cáo sau phiên tòa.

Về đến nhà, ông S. đưa cho Trang 2 triệu đồng rồi dẫn lên phòng ngủ để “vui vẻ”. Lát sau, thấy vị khách Tây ngủ thiếp đi, Trang nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Ngay sau đó, Trang lấy chiếc đồng hồ Rolex và số tiền 11,5 triệu đồng trong túi quần ông S. rồi bỏ đi. Khi tỉnh dậy, phát hiện mất tài sản nhưng ông S. không báo công an.

Theo kết quả định giá, chiếc đồng hồ Rolex trị giá 180 triệu đồng nhưng Trang đem cầm cố chỉ được 50 triệu đồng.

Ngày 14/8/2014, ông S. tình cờ gặp lại Trang trên đường Phạm Ngũ Lão nên đòi tiền. Trang thú nhận việc lấy trộm tài sản và đưa cho ông S. một chứng minh nhân dân giả mang tên Trương Thị Tuyết Hương với lời hứa 10h sáng hôm sau sẽ trả lại tài sản. Đợi mãi không thấy Trang quay lại, ông S. đưa giấy chứng minh trên đến cơ quan công an tố cáo.

Hai hôm sau, nạn nhân lại phát hiện Trang đang ở một quán bar khác ở trung tâm quận 1. Ngay lập tức, ông báo công an đến bắt giữ Trang đưa về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra, Trang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng - Minh Nhật