Sáng nay, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, 2 ngày qua, lực lượng cứu hộ đã dùng ròng rọc đưa được 152 công nhân Đăk Mi 2 ra ngoài an toàn.

{keywords}
Mưa lớn khiến huyện Phước Sơn bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng

Theo ông Hà, sau bão số 9, trên địa bàn huyện Phước Sơn bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, nước sông Đăk Mi dâng cao khiến 200 công nhân thủy điện Đăk Mi 2 bị cô lập ở nhà điều hành thủy điện.

Nhận được tin báo, huyện Phước sơn chuyển lương thực đến bờ sông Đăk Mi để dùng cáp chuyển thực phẩm qua cho các công nhân.

{keywords}
152 công nhân thủy điện Đăk Mi 2 được đưa ra bằng ròng rọc

“Hai ngày qua, lực lượng chức năng đã dựng cáp băng qua sông Đăk Mi. Sau đó, các công nhân lần được được đưa ra khỏi nhà máy điều hành thủy điện bằng ròng rọc. Hiện 152 công nhân đã được đưa ra an toàn. Hôm nay, 48 công nhân còn lại tiếp tục được lực lượng chức năng đưa ra bằng ròng rọc”, ông Hà nói.

Cũng theo ông Hà, mưa lớn và giao thông chia cắt nhiều ngày qua khiến hai xã Phước Lộc và Phước Thành (huyện Phước Sơn) với khoảng 3.000 dân bị cô lập.

{keywords}
152 công nhân thủy điện Đăk Mi 2 được đưa ra bằng ròng rọc

Hiện, 2 xã này lương thực, thực phẩm sắp cạn kiệt, nguy cơ thiếu đói, thiếu muối, thiếu áo quần mặc. Xã Phước Lộc còn chưa tới 4 tấn gạo, mì tôm cũng trôi hết xuống hồ; xã Phước Thành còn vài tạ gạo, khả năng thiếu cả muối, 41 hộ mất nhà đất, người chỉ còn 1 bộ đồ, phải trú tại trụ sở xã.

Ngoài ra, chiều 28/10, 2 vụ sạt lở ở xã Phước Lộc đã vùi lấp 13 người. Trong đó, một vụ sạt lở vùi lấp 2 cán bộ xã trong lúc đi giúp dân chống bão, hiện vẫn chưa tìm thấy. Vụ sạt lở thứ 2 xảy ra tại thôn 3, vùi lấp 11 người, đến nay 6 thi thể đã được tìm thấy, 6 người khác đang mất tích.

{keywords}
70 cán bộ chuẩn bị lương thực, thực phẩm để gùi cõng vào 2 xã Phước Lộc, Phước Thành đang bị cô lập

Ông Hà cho biết thêm, để chuyển được lương vào Phước Lộc, Phước Thành, lực lượng cứu hộ sử dụng phương án là tập kết hàng hóa ở xã Phước Kim và để lực lượng dân quân, tình nguyện viên gùi cõng sang xã Phước Thành. Mỗi xã cử 30 người, chia thành 3 đội để luân phiên nhau chuyển hàng.

Đồng thời cũng tập kết hàng hóa, gạo, nhu yếu phẩm ở xã Phước Công để gùi cõng sang xã Phước Lộc.

“Trong sáng nay, 70 cán bộ đã gùi cõng lương thực, thực phẩm khoảng 10 tấn, đã bắt đầu di chuyển để cố gắng đưa vào vào cho 3.000 người dân cô lập ở xã Phước Lộc, Phước Thành. Hiện nay, trên địa bàn huyện Phước Sơn đang mưa lớn, nên trực thăng vẫn chưa thể chuyển hàng hóa, thực phẩm vào cho người dân 2 xã này”, ông Hà nói.

Nơi sạt lở vùi lấp 2 cán bộ xã đi giúp dân chống bão ở Quảng Nam

Nơi sạt lở vùi lấp 2 cán bộ xã đi giúp dân chống bão ở Quảng Nam

Lực lượng địa phương huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã tiếp cận được hiện trường và đang tổ chức tìm kiếm 2 cán bộ bị vùi lấp khi đi giúp dân chống bão số 9.

Lê Bằng