Từ đầu tháng 12/2018, người dân tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương và huyện Củ Chi (TP.HCM) không khỏi bất ngờ khi xuất hiện một chiếc du thuyền lớn, trang trí nhiều màu sắc chở hàng chục du khách di chuyển trên sông Sài Gòn.

{keywords}
Du thuyền đón trả khách tại bến tàu do công ty này tự ý lập ra trước văn phòng trên đường Nguyễn Tri Phương, TP.Thủ Dầu Một.

Theo tìm hiểu, chiếc du thuyền này được gắn hai số hiệu AG-23190 và VS17042675 có sức chứa khoảng 50 người, thiết kế theo hình thức nhà hàng nổi 2 tầng, chiều dài hơn 15 mét, cao khoảng 5 mét.

Du thuyền do công ty TNHH phát triển du lịch Sông Thủ (trụ sở tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) sử dụng để chở khách trên sông Sài Gòn.

Dù chưa được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cấp phép nhưng từ đầu tháng 11/2018, công ty này đã giới thiệu và dùng thuyền chở trên sông, mở các điểm bán vé tại Bình Dương và TP.HCM.

Theo giới thiệu của công ty Sông Thủ, du thuyền này hoạt động 4 chuyến mỗi ngày, bắt đầu từ 7h30 và kết thúc vào 19h45 cùng ngày, giá vé dao động từ 100 - 800 ngàn đồng tùy vào từng chặng, trong đó chặng dài nhất xuất phát từ Bình Dương đi địa đạo Củ Chi.

Trên thuyền phục vụ ăn uống, hát karaoke, các dịch vụ giải trí…. như một nhà hàng nổi trên sông, khởi hành và đón trả khách tại bến sông trước trụ sở công ty tại đường Nguyễn Tri Phương, TP.Thủ Dầu Một và bến phà xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP.HCM). 

{keywords}
Thuyền của công ty TNHH phát triển du lịch Sông Thủ neo đậu tại bến sông trên đường Nguyễn Tri Phương, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trong các ngày 23 đến 26/12, chiếc thuyền này di chuyển liên tục trên sông Sài Gòn, chở theo hàng chục người lớn và trẻ em trên thuyền. Trên thuyền có hơn 10 nhân viên phục vụ bia rượu, đồ ăn cho khách. Điều đáng nói, tất cả các du khách trên thuyền đều không được mặc áo phao, bàn ghế được bố trí ngay sát hai bên mạn thuyền để du khách ngồi.

Điểm đón khách là một bãi đất trống cạnh sông Sài Gòn nằm trên đường Nguyễn Tri Phương. Một số người dân cho biết, khu vực này trước đây hành lang đường sông không cho xây dựng, thời gian gần đây công ty Sông Thủ biến khu vực này bãi đón trả khách, cho bắc cầu sắt, lối dẫn để đưa khách xuống thuyền.

Ông Nguyễn Văn Tư – Chánh Thanh tra Sở GTVT Bình Dương khẳng định đến nay chưa cấp phép cho công ty Sông Thủ hoạt động du thuyền trên sông Sài Gòn qua thuộc địa phận tỉnh Bình Dương, công ty này tự ý lập bến bãi, đón trả khách là sai quy định.

“Về nguyên tắc du thuyền khi hoạt động trên tuyến sông Sài Gòn thuộc thẩm quyền xử lý của các bộ ngành Trung ương, tuy nhiên nếu lập bến, neo đậu và đón trả khách tại đây là sai quy định, tỉnh Bình Dương chưa cấp một loại giấy phép gì cho công ty Sông Thủ hoạt động du thuyền” – ông Tư nói.

Trả lời về việc tại sao du thuyền hoạt động công khai khi chưa có giấy phép nhưng không bị xử lý, ông Nguyễn Văn Tư nói mới nghe thông tin này và sẽ cho kiểm tra sự việc.  

Du thuyền triệu đô hoạt động không phép trên sông Lam

Du thuyền triệu đô hoạt động không phép trên sông Lam

Chưa có giấy phép hoạt động nhưng du thuyền “Giang Đình cổ độ” ở Hà Tĩnh vẫn ngang nhiên hoạt động trên sông Lam.

Minh Tâm