Hiện nay (7/9), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 130mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến mực 5.000m nên trong đêm nay và sáng mai, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

{keywords}
Nhiều nơi ở Bắc Bộ có nguy cơ ngập úng

Lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng có nơi trên 120mm/24h. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Ngày mai, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú  Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.   

Từ ngày 9/9, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Dự báo thời tiết các vùng đêm 7 và ngày 8/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

đêm và sáng mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Thời tiết Hà Nội  

Đêm và sáng mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 24-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ở phía Bắc đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31-34 độ, phía Nam 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận 

Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên 

Có mưa rào và giông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ 

Có mưa rào và giông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Miền Bắc có thể đón không khí lạnh vào cuối tháng 9

Miền Bắc có thể đón không khí lạnh vào cuối tháng 9

Trong tháng 9, tại Bắc Bộ có thế xuất hiện 3 đợt mưa giông và vào khoảng cuối tháng sẽ có ảnh hưởng của không khí lạnh.

Hương Quỳnh