Phía Tây Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ.

{keywords}
 

Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời rét với nền nhiệt thấp nhất 16 - 19 độ, vùng núi 13 - 16 độ, nhiệt độ trưa chiều ở mức 23 - 26 độ.

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Tây Nguyên trưa chiều nền nhiệt phổ biến từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Thái An

Danh tính người bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng dịch virus corona ở Lạng Sơn

Danh tính người bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng dịch virus corona ở Lạng Sơn

 Bà N.T.D. (44 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang bị công an truy tìm khi bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng dịch do virus corona tại Trung đoàn 123.