Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nền nhiệt ban ngày ở mức 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ trưa chiều 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

{keywords}
 

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29-32 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng với nền nhiệt lên tới 34-37 độ, có nơi 37 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên chiều tối mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Nền nhiệt trưa chiều dao động từ 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Lộ trình từ Hà Nội lên Sa Pa của 2 vợ chồng người Anh nhiễm Covid-19

Lộ trình từ Hà Nội lên Sa Pa của 2 vợ chồng người Anh nhiễm Covid-19

Tỉnh Lào Cai xác định lộ trình từ ngày 4 - 7/3 của 2 du khách người Anh nhiễm virus corona đi từ Hà Nội lên Sa Pa.

Thái An