- Trong 2-3 ngày tới, nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

So với hôm qua, nền nhiệt miền Bắc hôm nay tăng khoảng 3 độ C nhưng vẫn chưa chạm mức nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 34 độ C, các tỉnh còn lại phổ biến 30-33 độ. Ban ngày trời oi nóng nhưng chiều tối và đêm sẽ có mưa dông rải rác.

Khu vực Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế ban ngày nắng nóng 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, chiều tối cũng có mưa rào và dông vài nơi, đêm trời giảm nhiệt còn 25-28 độ.

{keywords}
Chiều nay, Nam Bộ và nam Tây Nguyên sẽ có mưa dông mạnh


Các tỉnh Đà Nẵng – Bình Thuận nắng nóng hơn, cao nhất ban ngày lên mức 33-36 độ, ban đêm giảm còn 25-28 độ C.

Trong khi đó, mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu gia tăng, trong ngày hôm qua, khu vực ven biển miền Tây xuất hiện mưa dông ngay từ sáng. TP.HCM xuất hiện gió giật cấp cấp 6. Do có mưa, nên nền nhiệt khắp 2 khu vực khá mát mẻ, duy trì ở mức 31-34 độ C.

Hôm nay, khi rãnh áp thấp xích đạo tiếp tục nâng trục lên, án ngữ ở Nam Bộ sẽ khiến khu vực này và nam Tây Nguyên có mưa dông mạnh trong 2-3 ngày tới. Đặc biệt, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tường thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi các tỉnh ở Tây Nguyên và Nam Bộ, yêu cầu cảnh báo với về dông lốc để người dân chủ động các biện pháp phòng tránh.

Mưa dông mạnh cũng gây thời tiết xấu trên vùng biển phía Nam. Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh theo dõi chặt diễn biến thời tiết xấu trên biển, thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền.

Cô gái kể phút cởi áo thoát khỏi lưỡi dao kẻ xăm trổ

Cô gái kể phút cởi áo thoát khỏi lưỡi dao kẻ xăm trổ

Trong lúc kẻ xăm trổ lấy dao kề cổ, cô gái nhanh trí “thương lượng” với đối tượng để xin cởi chiếc áo và nhanh chóng thoát khỏi lưỡi dao.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Trực gác chắn lương thấp thì trách nhiệm sao cao được?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Trực gác chắn lương thấp thì trách nhiệm sao cao được?

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo phải có chế độ chính sách đảm bảo cho công nhân gác chắn, lái tàu... yên tâm làm việc.

Khách du lịch sợ đến Đồ Sơn có phần vì cảnh sát giao thông?

Khách du lịch sợ đến Đồ Sơn có phần vì cảnh sát giao thông?

Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, Hội DN Đồ Sơn đồng loạt phản ánh khách du lịch ngại đến Đồ Sơn vì sợ CSGT.

Hà Nội: Cá chết nổi la liệt mặt hồ, vớt mỏi tay cả ngày

Hà Nội: Cá chết nổi la liệt mặt hồ, vớt mỏi tay cả ngày

Hàng trăm kg cá chết nổi trên mặt hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) khiến công nhân phải vớt suốt cả ngày hôm nay.

Xế hộp của sư trụ trì cháy trơ khung trong trường mầm non

Xế hộp của sư trụ trì cháy trơ khung trong trường mầm non

Xe ô tô 4 chỗ của sư trụ trì chùa Bảo Phúc đã bốc cháy khi đang gửi tại sân trường mầm non Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

M.Anh