Hôm nay, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ.

{keywords}
 Miền Bắc chuyển nắng nóng

Khu vực Hà Nội 2 ngày tới có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ 35-36 độ.

Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/4.    

Thời tiết các vùng ngày 30/3:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 37 độ; thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Hà Nội

Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 22-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, vùng núi 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, miền Đông 34-37 độ; thấp nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Tại TP.HCM là 35 độ và Cần Thơ 34 độ.

Hà Nội lý giải việc không bỏ ga ngầm C9 cạnh hồ Gươm

Hà Nội lý giải việc không bỏ ga ngầm C9 cạnh hồ Gươm

Nếu bỏ không xây dựng ga C9 của dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, lượng hành khách dự báo sử dụng đường sắt đô thị sẽ sụt giảm khoảng 95%.

Hương Quỳnh