Hôm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (với lượng mưa khoảng 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). 

{keywords}
Miền Bắc mưa giông

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Từ nay đến ngày 27/5, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến 150-300mm/đợt, ở Tây Nguyên phổ biến 200-400mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng ngày 25/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; thấp nhất 23-26 độ, khu vực Lai Châu- Điện Biên 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Hà Nội

Sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên

Có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Nam Bộ

Có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ. Tại TP.HCMCần Thơ là 31 độ.

Từ ngày 25/5, người dân tới Hà Nội phải khai báo y tế trong vòng 24h

Từ ngày 25/5, người dân tới Hà Nội phải khai báo y tế trong vòng 24h

Tất cả người dân từ các tỉnh trở về Hà Nội từ 10/5 đến nay phải khai báo y tế online xong trong ngày 25/5. Từ ngày 25/5 trở đi, người dân phải khai báo y tế trong thời gian không quá 24h.

Hương Quỳnh