Khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Từ đêm nay, Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 200mm/đợt.

{keywords}
Miền Bắc có mưa vừa, mưa to

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h (mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng ngày 22/7:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ; riêng Lai Châu và Điện Biên 28-31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 21-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu Đông Bắc có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Hà Nội

Từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 36 độ; thấp nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông rải rác, chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông rải rác, chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; thấp nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, miền Bắc hứng mưa to đến rất to

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, miền Bắc hứng mưa to đến rất to

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ hôm nay (21/7), các tỉnh miền Bắc nước ta sẽ có mưa to đến rất to.

Hương Quỳnh