Trong vòng 5 ngày tới (16-20/3), khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37, Tây Nam Bộ thấp hơn khoảng 1-2 độ. Độ ẩm trưa chiều giảm khá thấp, chủ yếu dao động từ 45-55%. 

dự báo thời tiết, du bao thoi tiet, thoi tiep, thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết hôm nay
 

Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời lạnh với nền nhiệt thấp nhất từ 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 22-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, Điện Biên và Lai Châu 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Trời lạnh, vùng núi trời rét khi nền nhiệt dao động từ 18-21 độ, vùng núi 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 26-29 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ trưa chiều trong khoảng 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Nền nhiệt ban ngày ở mức 33-36 độ, có nơi trên 37 độ. 

Thái An

Người Việt nhập cảnh Singapore sẽ phải cách ly 14 ngày

Người Việt nhập cảnh Singapore sẽ phải cách ly 14 ngày

 Công dân các nước ASEAN trong đó có Việt Nam muốn nhập cảnh ngắn hạn vào Singapore phải cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe để xem xét trước khi tới quốc đảo này.